Nữ Phó trưởng Công an xã bám sát cơ sở
Vượt qua những trở ngại về giới, nhiều nữ cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam vẫn đang nỗ lực, kiên trì bám địa bàn cơ sở, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, thách thức, đóng góp tích cực vào công cuộc bảo đảm tình hình ANTT trên địa bàn.
Với Thượng úy Huỳnh Thị Kim Anh - nữ Phó trưởng Công an xã đã có gần 5 năm gắn bó với người dân xã Bình Phú, huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) luôn tâm niệm “đối với công việc phải tận tụy, đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép”, lấy đó làm bài học, là chìa khóa để làm tốt công việc của người cán bộ, chiến sĩ Công an nơi địa bàn cơ sở.
Gần 5 năm qua, người dân xã Bình Phú đã quen thuộc với hình ảnh Thượng úy Huỳnh Thị Kim Anh cùng các đồng đội tuần tra trên từng con đường, thôn xóm. Không ngại nắng mưa, chị luôn có mặt kịp thời để giữ vững tình hình ANTT, góp phần mang lại sự bình yên cho người dân.
Tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân, chuyên ngành Công nghệ thông tin, Thượng úy Kim Anh đã có gần 13 năm công tác trong lực lượng Công an, trải qua nhiều lĩnh vực công tác. Tháng 9-2020, chị được điều động về Công an xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình. Với tinh thần trách nhiệm cao, năng lực nhạy bén nơi địa bàn cơ sở trong công tác đảm bảo ANTT, sau hơn một năm công tác, chị được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Công an xã. Đến ngày 1-1-2025, khi xã Bình Chánh và Bình Phú sáp nhập thành xã Bình Phú, chị tiếp tục đảm nhiệm vị trí này.
Với thế mạnh về Công nghệ thông tin, Thượng úy Kim Anh đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện Đề án 06 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó thường xuyên đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính. Đồng thời, chị cũng là người tiên phong tham mưu triển khai mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy”, vận động người dân trang bị bình chữa cháy tại nhà; nhờ đó, đến nay 100% gia đình cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và hộ kinh doanh trên địa bàn đã có bình chữa cháy, góp phần nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy trong cộng đồng.
Nói về người Phó trưởng Công an xã, đồng đội của mình, Thiếu tá Nguyễn Châu Toàn- Trưởng Công an xã Bình Phú cho biết: “Đồng chí Huỳnh Thị Kim Anh rất trách nhiệm, mẫn cán trong công việc, đặc biệt luôn chủ động học hỏi, tìm tòi sáng kiến để nâng cao hiệu quả công tác. Bên cạnh đó, đồng chí Kim Anh còn thể hiện vai trò của người phụ nữ trong công tác hậu cần, chu đáo chăm lo đời sống cho anh em chiến sĩ, thường xuyên quan tâm, động viên, chia sẻ khó khăn trong công việc cũng như sinh hoạt, góp phần tạo nên sự đoàn kết trong đơn vị”.
Không chỉ tận tụy trong công tác chuyên môn, Thượng úy Kim Anh còn dành nhiều thời gian về địa bàn thăm hỏi, lắng nghe tâm tư của người dân. Nhờ sự gần gũi, chân thành, chị đã tạo được niềm tin, giúp lực lượng Công an xã tiếp cận nhiều nguồn tin giá trị, phục vụ tốt hơn công tác đảm bảo ANTT. Với chị, việc trực tiếp tham gia công tác đảm bảo ANTT là cơ hội để bản thân rèn luyện bản lĩnh của người chiến sĩ CAND, để phục vụ nhân dân tốt hơn.
“Với vai trò là Phó Trưởng Công an xã, nhiệm vụ của tôi là giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, tham mưu, phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong công tác phòng chống tội phạm và thực hiện công tác quản lý hành chính. Là một nữ chiến sĩ Công an nhân dân, tôi luôn nỗ lực để cân bằng giữa công việc và gia đình, hoàn thành tốt trách nhiệm được giao. Bên cạnh những khó khăn, tôi may mắn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ cấp trên, sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể Công an xã, cũng như sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương. Đặc biệt, điều quan trọng nhất là sự tin tưởng, ủng hộ của quần chúng nhân dân đã tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục cố gắng và hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Thượng úy Huỳnh Thị Kim Anh chia sẻ.
Với sự tận tụy trong công tác, gắn bó với địa bàn, Thượng úy Huỳnh Thị Kim Anh tạo được niềm tin vững chắc đối với chính quyền và nhân dân xã Bình Phú bằng chính những công việc thường ngày.
Chủ tịch UBND xã Bình Phú Trần Thanh Hải nhận xét: “Đồng chí Huỳnh Thị Kim Anh là một cán bộ nhiệt huyết, trách nhiệm, luôn tận tâm với công việc. Đồng chí không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã trong công tác vận động quần chúng, góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào, mô hình về ANTT, đóng góp quan trọng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của địa phương”.
Với những nỗ lực trong công tác, năm 2024, Thượng úy Huỳnh Thị Kim Anh được Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cùng nhiều Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác. Mới đây nhất, Thượng úy Kim Anh đã được đề nghị Bộ Công an xét tặng danh hiệu “Nữ Công an cơ sở xuất sắc năm 2024”. Nhưng với chị, phần thưởng trân quý nhất vẫn là sự tin yêu của đồng chí đồng đội, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân nơi địa bàn chị đã và sẽ tiếp tục gắn bó.
Xuân Mai - Thiên Duy